Đánh án ở Krông Nô

Thứ hai, 16/05/2016 09:31

(Cadn.com.vn) - Nằm cách xa trung tâm tỉnh lỵ, bất tiện trong đi lại, Krông Nô được xem là huyện khó khăn nhất của tỉnh Đắc Nông. Trước đây, đường về huyện chỉ có độc đạo là QL14. Mới đây mới có thêm QL28 được nâng cấp từ tỉnh lộ 4. Có những buôn làng, để về được đến nơi phải mất hơn một ngày đi đường. Thậm chí, có nơi phải mượn tạm đường của tỉnh bạn Đắc Lắc thì mới thuận lợi hơn... Đã thế, thật khó hình dung sau hơn 12 năm chia tách thành lập tỉnh mới, nhưng nơi đây vẫn còn giữ mô hình Đội CSĐT chung. Theo đó, Đội CSĐT CAH Krông Nô kiêm nhiệm các chức năng nghiệp vụ: hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường...

Trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn về nhiều mặt đó, CAH Krông Nô vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ với tỷ lệ điều tra khám phá án cuối năm 2015 đạt tỷ lệ 94% (93/100 vụ phạm pháp hình sự được điều tra, làm rõ), trong đó, trọng án đạt 100% (15/15 vụ); trở thành một trong những đơn vị có tỷ lệ khám phá án cao của toàn lực lượng CA tỉnh Đắc Nông.

CBCS Đội CSĐT CAH Krông Nô trao đổi nghiệp vụ đánh án.

Đặc biệt, kể từ sau khi Đội CSĐT CAH khám phá thành công 5 chuyên án lớn với 6 tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp bị phá dỡ, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện đã không còn xảy ra, góp phần ổn định tình hình ANTT, củng cố thêm niềm tin quần chúng vào lực lượng CA.

Trở lại chuyên án phá tụ điểm đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay được Đội CSĐT CAH Krông Nô phá trong thời gian qua, đại úy Nguyễn Đình Tuấn (Đội phó) không khỏi xúc động: “Khi nghe rộ lên thông tin có một nhóm đối tượng từ các nơi tập trung về các buôn bản xa xôi, heo hút của huyện để tổ chức đánh bạc với số lượng con bạc rất lớn, dưới sự chỉ đạo của BCH CAH, Đội tập trung lực lượng tỏa xuống địa bàn các xã xác minh. Qua đó, chúng tôi xác định được các đối tượng này tổ chức đánh bạc trong các nương rẫy, có lực lượng bảo vệ canh gác cẩn thận.

Thậm chí, chúng còn bố trí cả một lực lượng hậu cần để lo ăn uống, ngủ nghỉ cho các con bạc. Đường vào nơi tập kết đánh bạc này rất xa, mất cả ngày đi đường, lại độc đạo, nên để đánh phá các tụ điểm này là cả một quá trình nghiên cứu địa hình, đối tượng, xây dựng phương án tác chiến rất vất vả, công phu. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn phương án tác chiến “nở hoa trong lòng địch”, di chuyển CBCS bằng nhiều phương thức khác nhau, bí mật xâm nhập “hang ổ” của chúng ém quân trong nhiều ngày liền rồi bất ngờ đánh úp khiến chúng trở tay không kịp, thu giữ tại chiếu bạc với số lượng tiền đánh bạc rất lớn! Hôm phá được chuyên án này, anh em ôm nhau trong rừng không ai kìm nén được cảm xúc vui mừng”.

Hỏi “bí quyết” để đạt được kết quả khả quan trên, đại úy Đình Tuấn lắc đầu cười hiền: “Có bí quyết gì đâu. Trong điều kiện khó khăn chung đó, chúng tôi tự nhắc nhở nhau không gì khác hơn là phải chấp nhận đối mặt với nó để vượt qua. Theo đó, công tác nắm chắc tình hình, khoanh vùng được đối tượng là một trong những công tác nghiệp vụ trọng tâm được toàn đội quán triệt. Đặc biệt, chúng tôi rất xem trọng công tác điều tra nóng, xem đây là điều kiện tiên quyết để khám phá thành công các vụ án. Bởi nếu để sự việc “nguội” gây khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả điều tra. Chỉ có vậy thôi!”.

Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra nóng ở một địa bàn có địa hình phức tạp, vừa rộng dài như Krông Nô là cả một thách thức rất lớn đối với CBCS toàn đội. Để khắc phục những khó khăn này, Đội thành lập một tổ trực ứng chiến 24/24 tại đơn vị, chỉ cần nghe thông tin là lập tức lên đường làm nhiệm vụ, không chờ đợi dưới xã báo lên. Sau đó, nếu xét thấy vụ việc thuộc thẩm quyền cơ sở CA xã, phường thì bàn giao lại; vụ việc đáng khởi tố thì tiếp tục thụ lý. Chính việc chủ động, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra nên tính răn đe tội phạm rất lớn...

Ngoài công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tuyên truyền, phát động, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ cũng được CAH Krông Nô chú trọng. Theo đó, đã xây dựng và củng cố nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: CLB phụ nữ vận động, cảm hóa  thanh thiếu niên hư ở thôn Đắc Cao, xã Đắc Sô, CLB phòng chống bạo lực gia đình ở xã Đắc Rrô. Song song với công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh các vụ việc cùng phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên các phương tiện truyền thông, CAH còn đẩy mạnh việc tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, đặc biệt là vào vụ mùa cà-phê. Nhờ vậy đã kiểm soát tốt được tình hình địa bàn; góp phần không nhỏ vào kết quả chung của toàn đơn vị...

Có thể nói, nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt nghiệp vụ công tác, nên mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng CAH Krông Nô luôn được đánh giá là một trong số những đơn vị có thành tích khám phá án cao của tỉnh.

P.Thủy